Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mộng Quỷ

Chương 4

Ba năm sau kể từ ngày Bình Châu học tà thuật điều khiển âm binh từ dì mình, hiện tại cậu đã đủ mười tám tuổi, thời điểm thích hợp để xuống núi hòa mình vào xã hội loài người. Cũng vì vậy nên mấy hôm nay Ngọc Mai đau đầu mất ngủ, lo lắng đủ điều về chặng hành trình sắp tới của con mình. Tối hôm đó, ba người ngồi quanh chiếc bàn tròn trước sân, Ngọc Mai và Đào Diễm nhìn cơm canh bày biện bắt mắt trước mặt mà không động đũa, thở dài mấy lượt. Con cái lớn xa nhà lúc nào cũng khiến người ta không nỡ.

Bình Châu nhìn bầu không khí vi diệu trước mặt mà chẳng hiểu ra làm sao, buồn cười nói: "Hai người định thở dài cho nguội cơm luôn hả?"

Nhìn con trai vẫn còn tâm trạng pha trò như vậy thì cô lại càng thở dài, đứa trẻ này tư chất tốt như vậy, từ nhỏ cô chưa từng để cậu chịu bất kì ấm ức nào. Nếu xuống núi bị đám lão trưởng của các tông môn để mắt tới chỉ sợ nó sẽ chịu ủy khuất lớn. Đào Diễm ngồi cạnh cũng có cùng suy nghĩ như vậy, lúc trước được Ngọc Mai mình dung túng thì không nói, ba năm nay ở bên cạnh dì học thuật pháp thì phải nói là cô thiên vị cậu lên tận trời. Đứa trẻ này ở Nam Lĩnh không thiếu chỗ dựa, nhưng xuống núi không phải lúc hai người có thể ở đó chống lưng mặc cậu tung hoành ngang dọc thì phải làm sao đây. 

Càng nghĩ càng thở dài...

Bình Châu thừa biết mẹ với dì mình đang nghĩ gì, tay vân vê chuỗi hạt màu đen trên tay khẽ nhíu mày: "Cũng chỉ là xuống núi học đại học thôi, hai người có cần phải như vậy không."

Chuỗi hạt màu đen kia được làm từ một loại thạch đen, trước kia là dì Diễm tặng cậu làm quà gặp mặt. Cậu khá thích nên đeo bên mình, cũng nhờ đó mà sinh ra thói quen hễ không có việc gì làm thì cậu sẽ ngồi xoay tròn các hạt thạch. Hai người nhìn hành động này của cậu mà âm thầm đưa ra quyết định: "Không được một thì phải được hai, cứ nhắm mấy trưởng lão có địa vị trong huyền môn mà nhờ vả thôi. Chắc họ không đến nỗi sẽ từ chối chiếu cố một đứa trẻ ngoan ngoãn như thằng bé đâu."

Bữa cơm hôm đó ăn mà như nhai sạn, xong bữa cũng chẳng nhớ nỗi mình vừa ăn cái gì. Cả hai ai về phòng nấy bắt đầu trải sẵn đường xuống núi cho tiểu tổ tông nhà mình.

Đêm đó cả giới huyền môn được một phen rúng động vì cùng lúc nhận được hai thông linh thuật, nội dung tuy khác nhau nhưng ngụ ý thì đều ngang ngược: "Tiểu tổ tông nhà ta sắp xuống núi đi học, các vị trưởng lão nể mặt hậu bối chiếu cố thằng bé một chút. Tính khí nó không tốt nếu có mạo phạm xin giơ cao đánh khẽ."

Cái quỷ gì vậy? Nếu nói ai có cái phong thái ngông cuồng ngang ngược như vậy thì họ chỉ có thể nghĩ đến hai chị em nhà họ Đào ở thủ đô kia thôi, chơi trò mất tích thì ra là đi nuôi con nít à. Thật không dám nghĩ đứa trẻ được hai vị tiểu thư này nuôi ra sẽ là một hỗn thế ma vương như nào.

Ngay lúc đó, tin tức cũng nhanh chóng truyền đến tộc trưởng nhà họ Đào, những thành viên khác trong gia đình cũng chỉ bật cười thầm nghĩ hai kẻ không nói lý lẽ thì có thể nuôi ra một kẻ như nào chứ. Người nắm quyền hiện tại - là cha của hai chị em - đọc xong thông linh thuật cũng chỉ biết thở dài, không nói hai lời liền phát đi một thông linh thuật khác: "Để các vị chê cười rồi, cháu chắt nhà ta mong các vị chiếu cố."

Đây là nhận cháu rồi à?

Đến cả gia chủ nhà họ Đào cũng đã lên tiếng nhờ vả rồi thì bọn họ không có lý do gì để làm lơ, lần lượt gửi thông linh hồi âm cho cả hai bên. Ngọc Mai nhìn đống thông linh thuật phản hồi tích cực như vậy thì cũng hài lòng, châm ngôn của cô là chỗ dựa có một cũng tốt, mà có hai lại càng tốt. 

Sáng hôm sau, vừa tờ mờ sáng mà cả trang viên đã lục đục chuẩn bị đồ cho cậu xuống núi, Bình Châu đeo balo đứng trước cửa nghe lời dặn dò xước mước của mẹ và dì.

Ngọc Mai khụt khịt mũi: "Xuống đấy đừng cái gì nhìn không hợp cũng đánh, mà nếu không hợp thật thì cứ đánh. Nếu đánh không lại thì chạy về đây. Trời sập xuống cũng có ta chống cho con, nghe rõ chưa?"

Đào Diễm lau nước mắt đọng trên khóa mi: "Có gì khó khăn cứ thông linh cho chúng ta, dưới đó người quen nhiều nên phải cẩn trọng đừng làm mất hòa khí, bọn họ có thể giúp con rất nhiều. Thiếu tiền thì phải nói, sống đừng tiết kiệm. Hành tung cũng phải cẩn trọng đừng để người thường nhìn thấy mà rước phải rắc rối ."

Giờ thì cậu sâu sắc cảm nhận được sự diễn sâu của bọn họ rồi, đi học chứ có phải đi độ kiếp đâu mà cần phải dàn một màn này.

Hai người cũng không sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì nhưng ngộ nhỡ có kẻ nhắm vào tư chất của cậu mà đeo bám không buông thì cũng chẳng phải ý hay, thời điểm hiện tại không ít tà tu sử dụng tà thuật để cướp đi khí vận, cơ duyên của người khác. Đứa trẻ này chưa từng va chạm với chúng liệu có bị lừa không?

Bình Châu bất lực nhìn hai người vẫn không ngừng dặn dò cậu đủ điều, lỗ tai sắp bị oanh tạc tới nơi thì giờ tay ra hiệu dừng lại: "Hay là hai người xuống núi với con luôn đi, con nghe một hồi cũng không nỡ xa hai người rồi."

Đào Diễm, Ngọc Mai: "..."

"..." Cả ba rơi vào khoảng lặng. Không biết tại sao Bình Châu lại có một linh cảm không mấy tích cực.

Đào Diễm nhìn chị, tay vẫn đang cầm khăn chấm nước mắt: "Ý tưởng cũng không tệ ấy nhỉ?"

Ngọc Mai gật mạnh một cái: "Đúng là ý tưởng hay

Bình Châu nghệch mặt: "...?"

Rủ vui mà đi thật hả?

Suy đi tính lại thì đi chuyến này cũng không tổn thất gì lớn, cứ coi như là phụ huynh đưa con đi học vậy. Ba người lại quay vào soạn lại hành lí. Một lúc sau lưng vác balo, đóng cửa trang viên Nam Lĩnh, dắt nhau xuống núi hòa nhập vào xã hội loài người. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px